Kết quả tìm kiếm cho "Ty Công an tỉnh Takeo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 225
Chiều 15/6, tại ấp Chrouy Slaeng, xã Kiri Chong Koh, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang).
Phát huy lợi thế cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đang đẩy mạnh kết nối thương mại với Campuchia và Lào, mở rộng cơ hội đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng xuyên biên giới.
An Giang là địa phương có vị trí quan trọng trong giao thương biên giới. Trong đó, khu vực Tịnh Biên được xem là một trong những cửa ngõ thương mại sôi động. Với lợi thế cửa khẩu quốc tế, An Giang đang từng bước biến Tịnh Biên thành điểm hẹn giao thương thường niên của khu vực Tây Nam. Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang đã minh chứng điều này.
Ngày 5/6, tại phường Tịnh Biên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026, với chủ đề Kết nối giao thương biên giới - Bứt phá thương mại xanh và số.
Tối 4/6, tại Khu công nghiệp Xuân Tô (phường Tịnh Biên), Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026.
Kết thúc quý I/2026, bức tranh kinh tế - xã hội tại các xã vùng Bảy Núi ghi nhận tín hiệu tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch khởi sắc. Đầu tư hạ tầng logistics được đẩy mạnh, tạo lực cho tăng trưởng.
Sáng 10/12, tại phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Cục Phát triển Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức lớp đào tạo nguồn nhân lực quản lý và phát triển hạ tầng thương mại biên giới. 200 học viên tham dự lớp đào tạo.
Trở lại mảnh đất biên thùy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) trong những ngày cuối năm, khi con nước lũ ngoài đồng chưa rút hẳn, khi những chuyến ghe vẫn xuôi ngược theo dòng kênh Vĩnh Tế và những tiểu thương miệt mài buôn bán mỗi ngày, chúng tôi cảm nhận rõ nhịp sống bình yên của vùng phên dậu phía Tây Nam Tổ quốc. Đâu đó, bóng áo lính vẫn lặng thầm canh giữ chủ quyền biên giới, góp phần làm nên sự bình yên của vùng đất này.
An Giang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ thể OCOP kết nối đối tác để những sản phẩm “sinh ra từ làng” vươn đến những thị trường tiềm năng trong, ngoài nước.
Từ ngày 6 đến 10/10, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang tiến hành ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026) với Ban Chuyên trách 6 tỉnh: Koh Kong, Kampong Speu, Preah Sihanouk, Takeo, Kampot, Kep (Vương quốc Campuchia).
“Nghiêm! Dự kiến tình huống phát hiện toán buôn lậu có vũ trang, triển khai đội hình bao vây, tổ chức đánh bắt. Các bộ phận yểm trợ, thu giữ vũ khí, tang vật, áp giải đối tượng, thực hiện thủ tục pháp lý...”, khẩu lệnh dứt khoát của tổ trưởng tổ tuần tra biên giới Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn mở đầu chuyến tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn vi phạm khu vực biên giới...
Với lợi thế đường biên giới dài, có nhiều cửa khẩu, An Giang đang tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối và triển khai nhiều giải pháp tăng cường hợp tác, thúc đẩy kinh tế biên mậu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.